Quảng Ngãi: Người dân hút cát giữa biển để trồng hành tỏi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/08/2016 09:53 GMT+7

VTV.vn - Do nguồn cát ven bờ biển trên đảo cạn kiệt, nhiều người dân tại Lý Sơn đang ra giữa biển để hút cát trồng hành tỏi.

Với hơn 300 ha đất trồng hành, tỏi, mỗi năm người trồng tỏi ở Lý Sơn cần thay mới khoảng 1 triệu m3 cát. Việc khai thác ồ ạt khiến nguồn cát ven bờ biển trên đảo cạn kiệt, đồng thời gây sạt lở, xâm thực bờ biển.

Sau khi chính quyền Lý Sơn cấm khai thác cát ven bờ, người dân lại mua sắm bè ra biển cách bờ chừng vài trăm mét để hút cát. Đến khi nguồn cát biển gần bờ cũng không còn, những chủ bè lại phải kéo bè ra cách bờ từ 2 - 3 km để hút cát ở độ sâu gần 30m.

Nguồn cát dưới đáy biển ngày càng cạn kiệt không chỉ khiến giá cát liên tục tăng cao, mà còn gây nguy cơ ảnh hưởng đến khu bảo tồn biển Lý Sơn. Trong khi đó, dự án trồng tỏi không cần thay cát nhằm thay đổi cách làm truyền thống đã được triển khai nhưng người dân chưa mặn mà hưởng ứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước