Sabeco yêu cầu hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/04/2018 10:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sabeco đã có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị được hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế với 2.790 tỷ đồng ngân sách theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết đã kiến nghị Bộ Công Thương để Bộ xin ý kiến Chính phủ về việc doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của cơ quan thuế nên không cần nộp bổ sung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu phía Sabeco tạm thời thực hiện theo kết luận của Kiểm toán là tạm nộp toàn bộ số tiền lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước vào ngân sách Nhà nước để nộp thuế. Tổng số tiền vào khoảng hơn 2.790 tỷ đồng.

Chỉ đạo này lại khiến doanh nghiệp rơi vào trạng thái chưa biết phải làm thế nào và tạm nộp theo cách thức nào. Bởi từ trước đến nay, việc nộp thuế của công ty được thực hiện bởi hướng dẫn của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, việc yêu cầu của Kiểm toán cũng cũng chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng Bộ Tài chính đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng? Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng? Bộ Công Thương vẫn giữ quyền phủ quyết sau thoái vốn Sabeco Bộ Công Thương vẫn giữ quyền phủ quyết sau thoái vốn Sabeco

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước