Sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang vẫn khó đủ bề

TCKD-Thứ hai, ngày 24/02/2014 15:30 GMT+7

Hơn 70% DN sản xuất, kinh doanh vàng và nữ trang của TP.HCM đang lâm vào cảnh bế tắc, thậm chí phải ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu sản xuất cộng với nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt.

Theo Thông tư 33 ban hành năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng không được cho khách hàng vay vốn để mua vàng, trừ trường hợp được Thống đốc chấp thuận cho vay vốn mua vàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, các doanh nghiệp nữ trang vẫn chưa tiếp cận được với vốn ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước thành phố, nếu không kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp, sẽ khiến cho vàng lậu phát triển, và các doanh nghiệp sản xuất nữ trang sẽ bị co hẹp thị phần, nhường chỗ cho nữ trang ngoại nhập.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước