Singapore hướng đến phát triển thời trang bền vững

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 30/01/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã đẩy ngành thời trang trên thế giới đứng trước muôn vàn khó khăn như thiếu nguyên liệu cho sản suất, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sụt giảm.

Trước những thách thức trên, ngành thời trang của Singapore đã có sự chuyển hướng mạnh mẽ hướng đến phát triển bền vững. Đây là xu hướng của các thương hiệu nhằm giảm bớt chi phí, nguồn lực và hạn chế tác động đến môi trường

GINLEE studio, một nhãn hiệu thời trang nữ ở Singapore đang đi tiên phong trong việc ra mắt các thiết kế thân thiện với môi trường. Mỗi sản phẩm do GINLEE tạo ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng, sử dụng chất liệu vải bền đẹp và được sản xuất theo quy trình bền vững.

Với hình thức đặt mua theo yêu cầu, khách hàng được khuyến khích suy nghĩ kỹ hơn khi đưa ra lựa chọn mua sắm, chọn trước kiểu dáng và màu sắc, kích thước cho món đồ của mình. Sau đó họ được theo dõi các khâu đoạn trong quá trình thiết kế, cắt may, hấp sấy được thực hiện hoàn toàn thủ công. Bằng cách này, GINLEE studio chỉ sản xuất ra những gì khách hàng muốn, chấm dứt tình trạng sản xuất quá mức và lãng phí, đồng thời giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm mà họ lựa chọn cũng như mang đến trải nghiệm mua sắm độc đáo.

Singapore hướng đến phát triển thời trang bền vững - Ảnh 1.

Chị Gin Lee, đồng sáng lập GINLEE Studio, cho biết: "Chúng tôi vẫn lãng phí ít hơn vì không sản xuất dư thừa, giảm thiểu rác thải và tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Chúng tôi giờ không chú trọng chạy theo số lượng mà theo đuổi mục tiêu là thân thiện với môi trường".

Anh Joshua Ng, Học viện Nghệ thuật Lasalle, là người đã có sáng kiến cắt vải để tiết kiệm khoảng 15% so với cách cắt truyền thống. Anh Joshua Ng chia sẻ: "Nhờ có công nghệ, tôi muốn tạo ra phần mềm giúp các nhà thiết kế có thể điều chỉnh cách cắt vải cho các thiết kế của mình và giúp giảm thiểu chất thải cho ngành thời trang".

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, ngành công nghiệp may mặc là ngành tiêu thụ nước lớn thứ hai. Đồng thời, tạo ra lượng khí thải carbon chiếm tới 10% tổng lượng khí thải toàn cầu mỗi năm. Tỷ lệ này cao hơn lượng khí phát thải của tất cả các chuyến bay quốc tế và vận tải biển cộng lại trước đại dịch.

Tương lai của ngành công nghiệp may mặc đang nằm trong tay của giới trẻ. Chính vì vậy mà tại các cơ sở đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này đã rất chú trọng hướng các bạn trẻ đến việc làm cho thời trang trở nên bền vững.

Bà Nicole Van Der Elst Desai, công ty tư vấn VDE, cho biết: "Trước đây lĩnh vực thời trang chỉ chú trọng đến việc sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Giờ đây, đổi mới trong lĩnh vực này đó là hướng đến tính bền vững cao hơn".

Thời trang bền vững không chỉ tạo ra sự thay đổi diện mạo cho ngành may mặc Singapore mà còn đang hướng người tiêu dùng đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước