Sự hỗn loạn trong ngành thực phẩm Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/05/2018 09:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo CNN, ngành hàng tiêu dùng thực phẩm Mỹ đang tụt lại phía sau. Viễn cảnh tồi tệ nhất trong 10 năm qua đang dần hiện ra.

Ngành thực phẩm Mỹ đang chứng kiến một năm hỗn loạn. Các công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu của Mỹ như General Mills, Campbell Soup, Hershey và Pepsi đều thất bại trong việc thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ có thể định hướng thị hiếu của người tiêu dùng. Vậy những thương hiệu mang tính biểu tượng của nước Mỹ vừa được nhắc tới đã để lộ yếu điểm gì?

Theo CNN, sự hỗn loạn của thị trường thực phẩm bắt đầu từ việc năm 2018 chứng kiến mức tăng trưởng bán hàng thực phẩm chững lại, trong khi giá dầu, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, nhôm và thép trên đà tăng.

Trong quá khứ, vấn đề lạm phát không phải là chuyện khiến những thương hiệu này phải đau đầu bởi quy mô, chuỗi cung ứng và ngân sách quảng cáo khổng lồ tạo ra sức mạnh canh tranh và duy trì mức giá bán sản phẩm.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay không còn màu hồng. Theo tờ Wall Street Journal, các tên tuổi lớn không thể kiểm soát nhận thức của người tiêu dùng với quảng cáo truyền thống hay chỉ với sự xuất hiện của sản phẩm trên nhiều kệ hàng nữa. Theo giám đốc điều hành của Nestle, Internet đã mang đến số lượng vô hạn kệ trực tuyến, điển hình như Amazon. Các công ty nhỏ có thể dễ dàng thâm nhập thị trường trong thời đại kỹ thuật số.

Và theo CNN, thay vì phải bỏ ra số tiền khổng lồ, với chiến dịch quảng cáo trực tuyến sáng tạo, chi phí thấp, các thương hiệu nhỏ hoàn toàn có thể tiếp cận với lượng người tiêu dùng tiềm năng.

Bên cạnh đó, tờ Time trích dẫn chuyên gia cho rằng các công ty sản xuất thực phẩm Mỹ đang phải chịu áp lực lớn trong việc thích nghi với thị hiếu thay đổi của người dùng. Có 2 đối tượng chính: một là nhóm khá giả sẽ chuộng những loại thực phẩm tươi, tốt cho sức khỏe thay vì sản phẩm đóng hộp. Hai là những hộ gia đình mua sắm với một tiêu chí duy nhất là rẻ.

Ví như một gói bánh Oreo hơn 500 gram được bán với giá 3,68 USD (tương đương hơn 80.000 đồng) trong khi một gói bánh có khẩu vị tương tự của một hãng không tên tuổi được bán với giá 1,78 USD (tương đương chỉ hơn 40.000 đồng). Thế nên, sự tăng trưởng của thương hiệu tư nhân giá rẻ và các chuỗi cửa hàng giảm giá như Dollar General, Dollar Tree, và Aldi của Đức đã hạn chế thị phần của các hãng lớn.

Nhằm mang đến sự thay đổi, theo CNN Money, các ông lớn trong ngành thực phẩm Mỹ đã tìm kiếm thương vụ mua lại đối thủ mới hơn để tăng doanh thu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc bành trướng quy mô công ty không đủ để thúc đẩy kinh doanh.

Mặt khác, nó có thể làm tăng nợ công ty và ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chưa kể ngành công nghiệp thực phẩm tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt với một thách thức đau đầu khác là lãi suất cao hơn, cổ phiếu ngành ít hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

Báo động nạn lãng phí thực phẩm ở Bắc Mỹ Báo động nạn lãng phí thực phẩm ở Bắc Mỹ Dịch vụ cung cấp thực phẩm hữu cơ cho mẹ bỉm sữa tại Mỹ Dịch vụ cung cấp thực phẩm hữu cơ cho mẹ bỉm sữa tại Mỹ Các đại gia công nghệ Mỹ nhảy vào thị trường thực phẩm béo bở Các đại gia công nghệ Mỹ nhảy vào thị trường thực phẩm béo bở

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước