Năm nay chứng kiến hàng loạt những biến động về chính trị và một cụm từ được nhắc đến nhiều nhất chính là chủ nghĩa bảo hộ thị trường nội địa đang nổi lên tại nhiều quốc gia. Điển hình như sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) hay mới đây nhất, việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với những tuyên bố gây sốc về việc xóa bỏ hàng loạt hiệp định tự do thương mại trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Theo Bloomberg, sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, các quỹ đầu tư trên toàn cầu đã bán ra khoảng 11 tỷ USD chứng khoán và trái phiếu của nhiều nền kinh tế mới nổi tại châu Á. Ấn Độ là nước có dòng vốn thoái lớn nhất trong thời gian từ ngày 9-18/11, sau đó là các nước như Thái Lan, Indonesia và Philippines.
Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital cho biết: "Hoạt động rút vốn của nhà đầu tư đã được dự báo từ trước đặc biệt sau những phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về một loạt hính sách bảo hộ thương mại. Thế nhưng về lâu dài, chúng ta vẫn phải chờ đợi điều gì sẽ thực sự diễn ra".
Chỉ trong 2 tuần sau khi ông Trump đắc cử, thị trường Chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến 8.687 tỷ đồng bị khối ngoại rút ròng, tương đương gần 400 triệu USD. Tính riêng trên thị trường trái phiếu Chính phủ, chỉ trong 4 ngày (14-18/11), giá trị rút ròng trái phiếu Chính phủ của khối ngoại là lớn nhất trong 2 năm gần đây.
Những con số trên có phải dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư gián tiếp ra khỏi nền kinh tế mới nổi?
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định: "Đây là những con số đáng quan tâm nhưng không phải đáng quan ngại, bởi thị trường chứng khoán Việt Nam và đặc biệt là sự tham gia của các nhà đầu tư ngoại vào đây còn ở mức tương đối thấp. Hiện nay, việc rút vốn ra khỏi thị trường chứng khoán cuả Việt Nam còn có lý do nữa là bởi họ chuẩn bị cho chương trình tái cơ cấu kinh tế nguồn vốn của họ vào Việt Nam. Theo tôi, đây là tác động ngắn hạn và chúng ta phải theo dõi, chứ không phải dấu hiệu đáng quan ngại về việc rút vốn hàng loạt của các nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi đầu tư gián tiếp tại Việt Nam".
Cùng quan điểm với ông Vũ Tiến Lộc, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC cho rằng: "Nói không ảnh hưởng thì không đúng nhưng trên thực tế, những ảnh hưởng này không nhiều. Việt Nam hội nhập về bất động sản quốc tế nhưng chưa phải sâu rộng. Nó chỉ ảnh hưởng tới những doanh nghiệp chuẩn bị hạ tầng cho TPP, chẳng hạn như logistics hay hạ tầng công nghiệp. Với bất động sản đô thị hay nghỉ dưỡng, tôi cho rằng điều này không gây ra những tác động đáng kể".
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
Bình luận (0)