Tái cơ cấu doanh nghiệp công thương còn nhiều vướng mắc

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/12/2015 19:21 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Bộ Công Thương mới chỉ cổ phần hóa được 8 doanh nghiệp trong kế hoạch 15 doanh nghiệp Nhà nước mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Trong giai đoạn 2005 - 2010, Bộ Công Thương đã cổ phần hóa được 279 doanh nghiệp Nhà nước. Nhưng 5 năm trở lại đây, Bộ Công Thương mới chỉ cổ phần hóa được 8 doanh nghiệp trong kế hoạch 15 doanh nghiệp Nhà nước mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch 2016 - 2020 vừa diễn ra sáng nay.

Một trong những vướng mắc hàng đầu được Bộ Công Thương chỉ ra là tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước sau cổ phần hóa vẫn còn lớn nên không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Cụ thể, Nhà nước quyết định chỉ bán hơn 20% cổ phần tại nhiều doanh nghiệp, trong khi đó, nhà đầu tư thường có tâm lý nếu bán dưới 51% sẽ không mua. Ngoài ra, còn nhiều vướng mắc khác về pháp lý, tài chính, lao động và công tác quản lý.

Bộ Công Thương cho biết, với 7 doanh nghiệp còn lại chưa cổ phần hoá trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa. Dự kiến sẽ thực hiện bán cổ phần lần đầu vào cuối năm nay hoặc chậm nhất vào quý I/2016. Nếu làm được điều này, đến hết năm 2015, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành cổ phần hóa 294/299 doanh nghiệp nhà nước, tương đương 96%.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ sẽ tập trung cổ phần hóa, thoái vốn của 5 tập đoàn: Dầu khí, Điện lực, Than Khoáng sản, Hóa chất và Thuốc lá. Đây đều là những tập đoàn đầu tàu, có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế nên sẽ do Chính phủ đích thân xem xét, phê duyệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước