Tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản sang châu Âu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 12/07/2022 10:00 GMT+7

VTV.vn - Với thị trường châu Âu, nhóm mặt hàng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đang là thị trường trọng yếu.

5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản từ Việt Nam sang châu Âu đạt 2,66 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý thuỷ sản lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường này tăng đến 45%.

Mặc dù là một thị trường đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn chất lượng cao nhưng đây được xem là mảnh đất màu mỡ của doanh nghiệp Việt có thể nâng vị thế quốc gia xuất khẩu nông sản trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Cao ủy nông nghiệp Liên minh châu Âu, diễn đàn Nông nghiệp Việt Nam - EU đã được tổ chức hôm 11/7 qua tại Hà Nội.

Hơn 50 doanh nghiệp đầu ngành về nông sản và chế biến nông sản từ 27 quốc gia thành viên EU sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 10 - 14/7. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận, hợp tác chuyển giao công nghệ chế biến, cũng như trực tiếp kết nối đối tác để tăng trưởng bền vững kim ngạch xuất khẩu nông thuỷ sản Việt Nam trong thời gian tới.

Tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản sang châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đại diện các doanh nghiệp của EU, với 27 nước thành viên và dân số hơn 500 triệu người, EU có nhu cầu nhập khẩu hơn 160 tỷ USD mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới, nông sản Việt hiện mới chiếm 4% thị phần ngành hàng nhập khẩu này của EU, vì thế dư địa cho các mặt hàng nông lâm thuỷ sản của hai phía là rất lớn.

Ông Dirk Jacobs - Tổng Giám đốc Hiệp hội Thực phẩm, đồ uống châu Âu (EU) cho hay: "Người tiêu dùng châu Âu có nhu cầu lớn không chỉ các sản phẩm nông sản tươi mà còn là nông sản đã qua chế biến sẵn. Chúng tôi không đủ cung cấp cho chính mình nên chắc chắn là cần nhập khẩu. Chúng tôi cần thực phẩm chất lượng cao, an toàn".

"Hiện nay chúng tôi vẫn xuất khẩu một lượng rất ít các sản phẩm từ gia cầm sang Việt Nam, chủ yếu hiện nay tôi thấy cánh gà là được ưa chuộng. Thời gian tới chúng tôi kỳ vọng sẽ hiểu hơn về khẩu vị người Việt để xuất khẩu những sản phẩm đặc thù hơn. Bên cạnh đó là chuyển giao các công nghệ chăn nuôi hữu cơ bền vững", ông Paul Lopez - Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm châu Âu cho hay.

Bên cạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản đặc thù, các doanh nghiệp châu Âu cũng kỳ vọng sẽ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ chăn nuôi hữu cơ, chế biến nông sản khép kín cho các doanh nghiệp Việt trong nửa cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước