Tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 14:37 GMT+7

VTV.vn - Giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng khuyến khích khách hàng gửi tiền trực tuyến thông qua việc tăng nhẹ lãi suất huy động.

Nhiều ngân hàng còn cộng thêm lãi suất với mức từ 0,1 - 0,3%/năm ở các kỳ hạn ngắn, còn các kỳ trung và dài hạn, một số ngân hàng mạnh tay cộng thêm đến hơn 1%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm trực tuyến và tại quầy cao nhất tới 1,4%/năm.

Dịch COVID-19 đã và đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế tại Việt Nam, khiến dòng tiền có xu hướng rót vào các kênh đầu tư an toàn. Do vậy, việc gửi tiền tiết kiệm, nhất là tiết kiệm trực tuyến, càng nên được ưu tiên hơn trong giai đoạn này do lãi suất hấp dẫn, tính linh động cao vì nhà đầu tư có thể nhanh chóng rút ra để chuyển sang các kênh khác khi có cơ hội.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay thêm 2#phantram/năm Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay thêm 2%/năm

VTV.vn - Tại cuộc họp trực tuyến chiều 31/3, nhiều ngân hàng thương mại cam kết sẽ giảm lãi suất cho vay thêm 2%/năm đối với các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước