Tăng trưởng của châu Âu tùy thuộc tâm trạng người tiêu dùng

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 06/02/2023 14:23 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế các nước thành viên Liên minh châu Âu tăng trưởng tới mức nào hiện tùy thuộc vào tâm trạng của người tiêu dùng, theo nhận định của nhiều tờ báo châu Âu tuần qua.

Liên minh châu Âu đã tránh được suy thoái kinh tế, sản lượng sản xuất vẫn tăng, nhưng tăng trưởng quá thấp. Hiện Liên minh châu Âu tăng trưởng tới đâu lại tùy thuộc vào tâm trạng của người tiêu dùng.

Tờ Jornal de Negócios ra tại Bồ Đào Nha hôm 1/2 có bài "Kinh tế Bồ Đào Nha thoát khỏi suy thoái trong mùa đông. Bài báo có đoạn viết: "Các nhà kinh tế nhìn nhận rằng quý đầu tiên của năm nay có thể khả quan hơn, nhưng tiếp tục tăng lãi suất sẽ bất lợi cho tiêu dùng và từ đó bất lợi cho tăng trưởng".

"Khi việc thắt chặt tiền tệ bắt đầu tác động tới túi tiền của các gia đình, từ quý II trở đi, kịch bản có thể kém lạc quan hơn so với quý I hiện tại", bài báo viết, "tỷ lệ lạm phát trong tháng Giêng vừa qua tại Bồ Đào Nha là 8,3%, thấp hơn so với cuối năm ngoái, nhưng niềm tin của các hộ gia đình vẫn đang thấp hơn mức trung bình".

Lạm phát và sức mua là mấu chốt của tăng trưởng trong năm nay đối với các nước châu Âu.

Tăng trưởng của châu Âu tùy thuộc tâm trạng người tiêu dùng - Ảnh 1.

Người dân mua bánh mì tại một khu chợ ở Bordeaux, Pháp. (Ảnh: Getty Images)

Trong bài phân tích dưới tiêu đề: "Đã tránh được suy thoái kinh tế, giờ chỉ có lạm phát đang kìm hãm sự lạc quan", tờ Libero của Italy viết: "Điều đáng lo ngại, ngay cả khi giá năng lượng đã giảm đáng kể và quay trở lại mức trước khi chiến sự nổ ra, các hộ gia đình vẫn chỉ tập trung chi tiêu cho thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản, đồng thời hạn chế mua sắm các sản phẩm không thiết yếu, như quần áo, đồ điện tử gia dụng, xe hơi, nhà hàng và khách sạn. Giá lương thực thực phẩm còn cao, người tiêu dùng còn bất an, không dám chi tiêu".

Tờ Le Figaro dành 2 trang viết về sức mua của người Pháp và tác động đối với tăng trưởng kinh tế. Lo lắng giá còn tăng hơn, các hộ gia đình Pháp bắt đầu năm mới bằng cách tiếp tục hạn chế tiêu dùng.

Theo bài báo, trong quý IV năm ngoái, chi tiêu hộ gia đình đã giảm 0,9%. Đặc biệt, chi tiêu cho thực phẩm giảm 4 quý liên tiếp. Tiêu thụ năng lượng giảm hơn 5%, một mặt nhờ thời tiết ôn hòa, nhưng cũng do những nỗ lực tiết kiệm chi tiêu cho năng lượng.

Tới cuối quý III năm ngoái, mặc dù nhà nước đã nhiều lần trợ cấp, sức mua của người Pháp vẫn giảm 0,3% so với đầu năm. Ngân hàng trung ương Pháp dự đoán sức mua của người Pháp còn giảm thêm 0,4% trong năm nay.

Năm ngoái, kinh tế nước Pháp tăng trưởng 2,6%. Năm nay, Ngân hàng Trung ương Pháp chỉ kỳ vọng tăng trưởng 0,3%. Đầu đề bài báo: "Tiêu dùng suy giảm đang là mối đe dọa chính đối với tăng trưởng".

Kinh tế châu Âu bất ngờ tăng trưởng vượt dự báo Kinh tế châu Âu bất ngờ tăng trưởng vượt dự báo

VTV.vn - Dữ liệu sơ bộ của Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat được công bố ngày 31/1 cho biết, kinh tế khu vực Eurozone đã tăng 0,1% trong quý 4/ 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước