Tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 8 năm: Hỗ trợ tích cực cho sản xuất kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/06/2017 06:47 GMT+7

VTV.vn - Trong đánh giá mới nhất về hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định, tín dụng tăng cao đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5 tháng đầu năm, tín dụng trên toàn hệ thống tăng 6,53% so với cuối năm 2016, mức tăng cùng kỳ cao nhất trong vòng 8 năm qua. Riêng TP.HCM, tín dụng tăng 8,3%, cao gần gấp 1,5 lần cả nước. Trong đó, 80% cho sản xuất kinh doanh; 10,8% cho lĩnh vực bất động sản và 9,2% cho tiêu dùng.

Cùng bàn về câu chuyện tăng trưởng tín dụng, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia. Theo TS. Cấn Văn Lực, con số tăng trưởng trên chưa phải là bất thường. Bởi 2 lý do: Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng đã tăng ngay từ đầu năm - đây là dấu hiệu tích cực. Thứ hai, con số tăng trưởng chứng tỏ khả năng hấp thụ của nền kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp và dân doanh.

Trong đánh giá mới nhất về hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã khẳng định, tín dụng tăng cao đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là giải ngân vốn đầu tư công chưa được đẩy mạnh trong những tháng đầu năm.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tín dụng bất động sản cũng diễn biến rất đúng và trúng với chủ trương điều hành của Thống đốc, đó là tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản đã được kiểm soát chậm lại so với năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước