Tập đoàn BAE cắt giảm hàng nghìn việc làm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/10/2017 10:56 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - BAE Systems, Tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất Anh thông báo sẽ cắt giảm 1.950 việc làm từ đầu năm 2018.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng BAE Systems quyết định cắt giảm số lượng lớn việc làm trong bối cảnh phải tái cấu trúc.

Đơn đặt hàng sản suất máy bay phản lực Eurofighter Typhoon không còn nữa trong khi Anh chưa có một chương trình sản xuất máy bay chiến đấu đời mới. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vũ khí lớn trên toàn cầu đang gia tăng.

Việc cắt giảm số lượng lớn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã giáng một đòn mạnh đối với ngành sản xuất công nghiệp của Anh trong khi chính phủ đang thúc đẩy một chiến lược công nghiệp mới nhằm đẩy mạnh sự phát triển.     

Anh muốn có quan hệ thương mại 'độc đáo' với EU hậu Brexit Anh muốn có quan hệ thương mại "độc đáo" với EU hậu Brexit Vấn đề Brexit: Đan Mạch lôi kéo các công ty tài chính và ngân hàng tại London Vấn đề Brexit: Đan Mạch lôi kéo các công ty tài chính và ngân hàng tại London Các nhà hàng Anh thiếu hụt nhân viên do Brexit Các nhà hàng Anh thiếu hụt nhân viên do Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước