Tây Ninh đổi mới sản phẩm du lịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 20:24 GMT+7

VTV.vn - Hiện Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư đổi mới sản phẩm du lịch, tạo sức hút hơn nữa với du khách trong và ngoài nước.

Tây Ninh sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như hồ Dầu Tiếng, công trình thủy nông nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, Tòa Thánh Cao Đài - công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc hay Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát…

Tỉnh xác định đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tổng doanh thu đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, đón khoảng 4 triệu lượt khách. Tỉnh đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như vui chơi giải trí, sinh thái, tâm linh, làng nghề…

Tây Ninh xây dựng điểm dân cư liền kề, kết nối biên giới lòng dân Tây Ninh xây dựng điểm dân cư liền kề, kết nối biên giới lòng dân

VTV.vn - Sau hơn 3 tháng xây dựng, điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước