Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 11:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 10/2019 đã giảm 7,6% so với tháng 9/2019, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018.

Thâm hụt thương mại của nước này giảm do nhập khẩu ô tô và hàng tiêu dùng giảm sút. Thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm từ mức sau điều chỉnh 51,1 tỷ USD hồi tháng 9 xuống còn 47,2 tỷ USD. Nếu đà giảm này tiếp tục kéo dài đến tháng 12 thì có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý IV/2019.

Các số liệu cho thấy, nhập khẩu của Mỹ giảm 1,7%, xuống 254,3 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2019. Nước này giảm nhập khẩu các loại dược phẩm, điện thoại di động, thiết bị điện tử, quần áo, đồ chơi và các hàng hóa khác, trong đó phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc giảm 1,8 tỷ USD xuống 35,3 tỷ USD.

Trong khi đó, xuất khẩu cũng giảm nhẹ 0,2%, xuống 207,1 tỷ USD, nhất là các mặt hàng dược phẩm, động cơ máy bay và ô tô. Tuy nhiên, có một tín hiệu lạc quan là việc Mỹ công bố thặng dư thương mại kỷ lục đối với xăng dầu trong tháng thứ hai liên tiếp.

Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết, trong 10 tháng (từ tháng 1 đến tháng 10/2019), thâm hụt thương mại của nước này tăng lên 520,1 tỷ USD, so với mức 513 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, khi thâm hụt với các nước khác tăng lên dù thâm hụt với Trung Quốc giảm mạnh do việc Mỹ áp thuế trừng phạt.

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Mỹ giảm trong tháng 10 Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Mỹ giảm trong tháng 10

VTV.vn - Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Mỹ của Trung Quốc trong tháng 10 giảm 14,3% xuống 9,4 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước