Tháng 7: CPI hai đầu tàu kinh tế tăng nhẹ

Chinhphu.vn-Thứ tư, ngày 24/07/2013 09:00 GMT+7

 Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, chỉ số giá tháng 7 tăng 0,22% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số giá tăng sau khi giảm 3 tháng liên tiếp (tháng 3, 4, 5).

Như vậy, CPI Hà Nội tháng 7 đã có mức tăng 5,97% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm giao thông tăng 1,15%, đây là nhóm có chỉ số giá tăng mạnh nhất tháng 7 tại Hà Nội.

Nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,66%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,09% so với tháng trước.

Chỉ số giá, chỉ số giá vàng của TP Hà Nội giảm mạnh 6,62% so với tháng trước trong khi chỉ số giá USD tăng 0,63% (nhóm hàng này không nằm trong nhóm hàng tính CPI).

‘ Ảnh minh họa

Còn theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số CPI tháng 7 năm 2013 tại TP.HCM ước tăng 0,17% so với tháng trước. Như vậy, CPI tại TP.HCM ước tăng gần 1% so với cuối năm ngoái và tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, việc giá xăng dầu tăng liên tiếp trong hai ngày 14/6/2013 và 28/6/2013 vừa qua đã tác động mạnh đến chỉ số giá nhóm hàng giao thông, góp phần đẩy CPI tại hai thành phố lớn tăng cao hơn tháng 6.

Riêng đợt tăng giá xăng dầu gần đây nhất sẽ tác động biểu hiện vào việc tăng chỉ số CPI các tháng sau. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), đợt tăng giá xăng ngày 17/7 có thể làm CPI tăng 0,1%, tuy nhiên với việc tăng cường giám sát hoạt động bình ổn giá, hạn chế tình trạng té nước theo mưa, vẫn có thể đảm bảo kiểm soát lạm phát từ 6-7%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước