Thành phố thông minh - Động lực tăng trưởng mới của nhiều quốc gia

Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/05/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Thành phố thông minh sẽ trở thành một dịch vụ kinh tế, một sản phẩm xuất khẩu ra thế giới. Thị trường thành phố thông minh dự kiến tăng tới 2.000 tỷ USD vào năm 2020.

Tại Hàn Quốc, sau hàng thập kỷ phát triển kinh tế theo mô hình "Đuổi kịp nhanh", đi theo những gì các công ty hàng đầu hay các quốc gia hàng đầu đã làm, quá trình công nghiệp hóa tại nước này đã thành công nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện nay, tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại. Vì thế, xây dựng các thành phố thông minh đang được coi là một động lực của sự tăng trưởng.

Năm 2017, các phương tiện truyền thông thế giới bắt đầu đưa tin Hàn Quốc xuất khẩu công nghệ và kinh nghiệm thành phố thông minh ra các thị trường Ấn Độ và Kuwait và sắp tới là Iran, thậm chí cả một số nước ASEAN.

Thành phố thông minh - Động lực tăng trưởng mới của nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Còn trong nước, bắt đầu từ năm 2018 này, một chiến lược coi thành phố thông minh như một động lực tăng trưởng mới đã bắt đầu. Mục đích biến những nơi này thành trung tâm phát triển các công nghệ mới, các dịch vụ kinh tế mới. Từ 10 thành phố thông minh năm 2016, dự kiến con số này sẽ tăng lên 80 thành phố vào năm 2022 tại Hàn Quốc.

Trong quá khứ, nền kinh tế Hàn Quốc được dẫn dắt bởi chính sách "Đuổi kịp nhanh", một hướng đi khiến bó buộc sự phát triển các sản phẩm sáng tạo và do vậy làm trì hoãn động lực tăng trưởng dựa trên công nghệ. Càng ngày, người ta càng lo ngại về sự sụt giảm tiềm năng tăng trưởng kinh tế nước này.

Trong khi đó, năm 2017, Hàn Quốc được xếp hạng là quốc gia sáng tạo nhất bởi Bloomberg. Trong 2 năm qua, luôn đứng thứ nhất và thứ 2 thế giới về Chỉ số Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Vì vậy, một nhu cầu bức thiết đặt ra hiện nay là quốc gia này cần rời bỏ mô hình phát triển trước đây và chuyển sang một nền kinh tế có mức tăng trưởng đột phá cả về con số và chất lượng bằng việc áp dụng những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đem lại sự thay đổi quan trọng về mức sống và chất lượng sống của người dân.

Được thế giới nhắc đến lần đầu tiên 20 năm về trước nhưng phải đến năm 2008, khái niệm "Thành phố thông minh" mới được cụ thể hóa từ một ý tưởng kinh doanh do tập đoàn IMB đưa ra. Giờ đây, nó trở thành một xu hướng phát triển tất yếu, nằm trong chiến lược tăng trưởng của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, có một thách thức lớn nhất là liệu người dân có thực sự mong muốn sống tại đó và muốn chia sẻ các dữ liệu của mình trong một xã hội siêu kết nối nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về an ninh!

Việt Nam sẽ có 3 đô thị trong mạng lưới thành phố thông minh ASEAN Việt Nam sẽ có 3 đô thị trong mạng lưới thành phố thông minh ASEAN Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh UAE thử nghiệm xe cho 'thành phố thông minh' UAE thử nghiệm xe cho "thành phố thông minh"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước