Thanh tra toàn bộ nhà máy thực phẩm tại Đài Loan

Trần Hà - Kim Huệ-Thứ ba, ngày 09/09/2014 06:11 GMT+7

Sau vụ dầu bẩn bị phanh phui, Đài Loan đã ra lệnh thanh tra toàn bộ các nhà máy thực phẩm trên lãnh thổ để bảo vệ người tiêu dùng.

Sau vụ bê bối 1.000 nhà hàng, cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm tại Đài Loan, Trung Quốc sử dụng dầu ăn bẩn mới bị phanh phui, chính quyền tại đây đã lập tức ra lệnh thanh tra toàn bộ các nhà máy thực phẩm trên lãnh thổ Đài Loan để bảo vệ người tiêu dùng.

Đài Loan hiện có khoảng 100.000 nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm sẽ phải vượt qua đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm này. Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan tuyên bố, bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào sử dụng dầu ăn bẩn sẽ bị phạt tới 50 triệu Tân Đài tệ (tương đương hơn 35 tỷ VND).

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đài Loan cho biết, ước tính ít nhất một nửa trong số 23 triệu dân Đài Loan đã tiêu thụ sản phẩm có chứa dầu tái chế từ váng dầu cống rãnh như chất thải thực phẩm từ các nhà hàng và các hộ gia đình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước