Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau chuyển giao chủ sở hữu

Trần Hiền, Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/11/2018 06:09 GMT+7

VTV.vn - Các DN chia sẻ hoạt động của DN vẫn diễn ra bình thường nhưng vẫn còn không ít những vướng mắc, tồn tại cần tháo gỡ nhằm góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đại diện Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị này hiện vẫn chờ giải quyết khoản tiền 18.000 tỷ đồng đầu tư cho 5 dự án cao tốc xin chuyển từ vốn vay ODA sang vốn Chính phủ cấp phát. Bên cạnh đó, vì chủ yếu thực hiện các dự án đầu tư công có liên quan đến nhiều quy định pháp luật và nhiều Bộ, ngành nên những vấn đề này cũng được đặt ra trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao chủ sở hữu cũng khó tránh được những dao động về tâm lý của người lao động. Tuy nhiên, theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ khi Nghị định 131 về việc thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước được ban hành, đơn vị vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng, sau khi tiếp nhận chuyển giao, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước sẽ phải phát huy vai trò khắc phục khó khăn và thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp.

Đến thời điểm chuyển giao, 5 Tổng công ty là Tổng công ty Đường sắt, Hàng hải, Đầu tư và phát triển đường cao tốc, Cảng hàng không Việt Nam và Hàng không Việt Nam có tổng tài sản hơn 275.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là hơn 46.200 tỷ.

Đầu tư gần 59 tỷ USD xây đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao Đầu tư gần 59 tỷ USD xây đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao JICA: Việt Nam chậm giải ngân vốn vay ODA JICA: Việt Nam chậm giải ngân vốn vay ODA Bộ GTVT giải đáp nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực hàng không Bộ GTVT giải đáp nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực hàng không

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước