Thay đổi tư duy để xuất khẩu rau vụ đông

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:35 GMT+7

VTV.vn - Những người nông dân xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã mạnh dạn thay đổi phương pháp canh tác để hướng tới xuất khẩu chính ngạch rau cần ra nước ngoài.

3 container với 20 tấn rau cần được xuất khẩu sang Hàn Quốc với mức giá cao gấp 3 lần so với bán trong nước. Đây là thành tích mà mỗi lần nhắc lại anh Quách Văn Hoàng vẫn thấy tự hào. Cách đây 2 năm, thương lái Hàn Quốc đã thông qua HTX Hoàng Hậu để mua rau cần. Đây cũng là lần đầu tiên anh Hoàng biết đến những yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu.

Việc anh Hoàng đưa được rau cần sang Hàn Quốc đã tạo thêm động lực sản xuất cho nhiều hộ nông dân khác. Với gia đình bà Nhàn, mặc dù 9 sào rau cần đang canh tác theo tiêu chuẩn VietGap vẫn cho thu nhập khá ổn định với hơn 100 triệu đồng/vụ, nhưng gần đây bà Nhàn vẫn quyết định chuyển sang hướng hữu cơ.

Vất vả hơn nhưng rau cần hữu cơ cứng cây hơn, xanh hơn, bảo quản được lâu hơn và quan trọng nhất là giá trị cao hơn.

Chỉ tính riêng xã Hoàng Lương, diện tích trồng rau cần đã lên tới gần 200 hecta. Gần đây, khoảng 50% số hộ dân trồng cần đã đăng ký chuyển sang canh tác theo hướng hữu cơ.

Rau cần là một ví dụ cho thấy, cây vụ đông nếu thực hiện bài bàn có định hướng có thể đem đến nguồn thu khá lớn.

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu sẽ là một hướng đi để giải quyết mục tiêu vụ đông nghìn tỷ, tránh tình trạng nông sản rớt giá, phải giải cứu như những năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước