Thị trường bất động sản ấm trở lại trong năm 2017

Minh Loan - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 16:10 GMT+7

Ảnh minh họa: VTV News.

VTV.vn - Thị trường bất động sản 2017 ấm trở lại là nhận định tại Hội thảo bất động sản lớn nhất trong năm vừa được tổ chức vào sáng 9/12.

Bức tranh toàn cảnh khả quan cũng là nền tảng cho thị trường bất động sản năm tới. Năm 2017 ghi nhận dòng tiền vào thị trường nổi trội hơn các năm trước đó. Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản và xây dựng chiếm khoảng 15,5% tổng dư nợ.

Không chỉ nguồn tiền từ ngân hàng, các dòng vốn ngoại cũng gia tăng trong năm nay, giúp thị trường bất động sản có mức tăng trưởng tốt. Điểm khác biệt là năm nay, nhà ở hạng sang và cao cấp không còn chiếm thế "thượng phong" trong nguồn cung như năm ngoái, đồng thời số giao dịch cũng sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, phân khúc trung cấp và bình dân lại dẫn đầu thị trường về tỉ lệ hấp thụ, dù con số này vẫn quá ít ỏi so với nhu cầu 81.000 căn hộ giá rẻ giai đoạn 2016-2020. Có thể thấy, thị trường đang phát triển theo hướng bền vững hơn, hướng tới nhu cầu thực.

TP.HCM lọt top 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản TP.HCM lọt top 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản Hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài rót vào bất động sản TP.HCM Hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài rót vào bất động sản TP.HCM Giá trị tồn kho đất nền nhà ở dẫn đầu các phân khúc bất động sản Giá trị tồn kho đất nền nhà ở dẫn đầu các phân khúc bất động sản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước