Thị trường bất động sản cao cấp London sôi động bất chấp đại dịch

Diệu Linh-Thứ hai, ngày 05/07/2021 16:02 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những hạn chế đi lại ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người mua ở nước ngoài, các chuyên gia vẫn lạc quan về tương lai của thị trường bất động sản London, Anh.

Những ngôi nhà màu trắng nằm dọc các con phố của Khu Hoàng gia Kensington, Chelsea, London là khu thương mại có giá trị cao nhất và cũng là khu dân cư được săn đón nhiều nhất.

"Tỷ lệ khách hàng quốc tế mua nhà ở trung tâm London rơi vào khoảng 60 - 65%, con số rất đáng kể. Trong đó, người Trung Đông chiếm 1/5. Họ có xu hướng muốn sở hữu căn nhà hơn là đầu tư", Trưởng bộ phận bán hàng Khu dân cư London của Savills Edward Lewis cho hay.

Mặc dù những hạn chế về việc đi lại ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường bất động sản của người mua ở nước ngoài, nhưng số lượng giao dịch hiện vẫn ở mức cao trong dài hạn. Theo báo cáo của công ty bất động sản Prime London Sales, giá nhà ở trung tâm London đã tăng 0,3% trong năm nay.

Thị trường bất động sản cao cấp London sôi động bất chấp đại dịch - Ảnh 1.

Phân khúc nhà ở cao cấp tại London với các giao dịch trên 5 triệu Bảng trong năm 2020 đạt mức cao nhất trong 4 năm qua. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

"Tôi không nghĩ rằng đại dịch đã tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào bởi nhu cầu vẫn y nguyên như vậy trong 18 tháng qua. Nếu khác thì chỉ là khả năng thực hiện giao dịch của mọi người, bởi các lệnh hạn chế", Trưởng bộ phận bán nhà thế chấp của Enness Global Mortgages Toby Johncox nhận định.

Tại Anh, sức hấp dẫn của thị trường bất động sản London từng bị đe dọa do hậu quả từ đại dịch COVID-19 và sự ảnh hưởng của Brexit cũng được xem xét. Tuy nhiên, các dự án mới được xây dựng đều cho thấy sức hút sự quan tâm lớn từ thị trường quốc tế, đặc biệt với những bất động sản dưới 1 triệu Bảng Anh.

"Tôi nghĩ nhu cầu đang bị dồn nén. Khi mọi người được phép đi du lịch, họ sẽ có sự đổ xô tới mua bất động sản London, bất kể thuế đối với người mua nước ngoài đã tăng 2% trong thời gian gần đây", Giám đốc của Wellbelove Quested Andrew Quested cho biết.

Phân khúc nhà ở cao cấp tại London với các giao dịch trên 5 triệu Bảng trong năm 2020 đạt mức cao nhất trong 4 năm qua và dự kiến sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2022, bởi cả nhu cầu quốc tế và nội địa tăng cao.

Những chuyện phi lý trong làn sóng tăng “nóng” của bất động sản toàn cầu Những chuyện phi lý trong làn sóng tăng “nóng” của bất động sản toàn cầu

VTV.vn - Thị trường bất động sản đang phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Giá bất động sản toàn cầu tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ trước khủng hoảng tài chính năm 2008 xảy ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước