Thị trường bất động sản Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/10/2017 06:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, mức giá bình quân nhà ở mới trong tháng 9 tại 70 thành phố lớn chỉ tăng 0,2% so với tháng 8 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Mặc dù từng một thời tăng trưởng nóng khó kiểm soát nhưng mức tăng rất chậm này nếu so với các tháng trước đó cho thấy các biện pháp hạ nhiệt thị trường bất động sản của nước này đang phát huy hiệu quả.

Hiện Trung Quốc cũng đang thử nghiệm cơ chế đồng sở hữu giúp người dân có thể cùng đầu tư mua nhà với mức giá hợp lý hơn.

Thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục mới Thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục mới Siết chặt đầu cơ bất động sản tại Trung Quốc Siết chặt đầu cơ bất động sản tại Trung Quốc Trung Quốc hạ nhiệt thị trường bất động sản Trung Quốc hạ nhiệt thị trường bất động sản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước