Hoa, cây cảnh chơi Tết: Lan Trung Quốc lấn át lan Việt

TCKD-Chủ nhật, ngày 26/01/2014 07:03 GMT+7

Hoa lan chơi Tết có nguồn gốc Trung Quốc đang được bày bán tràn lan trên thị trường Hà Nội, lấn át hoàn toàn lan Việt Nam được trồng tại Mộc Châu (Sơn La), Đà Lạt

Hoa lan nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm lĩnh hầu hết các sạp hoa Tết trên phố Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, các siêu thị lan tại chợ hoa Quảng An. Hoa địa lan có hai loại là màu vàng mít và màu vàng chanh giá 450.000 đồng một cành. Lan hồ điệp với đủ các màu trắng, đỏ, đỏ phai, vàng, vàng phai… giá đều 350.000 đồng cây.

Khách tới mua bị thu hút bởi những chậu lan Trung Quốc cao, bông hoa lớn, cành hoa khỏe. Hơn nữa, giá lan trong nước cũng cao hơn lan nhập nên tâm lý người mua thường e dè hơn. Trong khi đó, năm nay lạnh kéo dài nên lan trong nước khan hiếm hơn so với cùng thời điểm năm trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước