Thị trường giằng co, VN-Index tăng hơn 4 điểm

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 12:40 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Sau cú đảo chiều tăng 20 điểm hôm qua (23/6), thị trường chứng khoán sáng nay (34/6) tiếp tục giữ được sắc xanh, dù rằng diễn biến khá giằng co.

Sự phân hóa của các nhóm ngành chủ chốt là một trong những nguyên nhân khiến VN-Index không thể bứt phá khỏi mốc tham chiếu.

Nhóm ngân hàng chia rõ thành 2 phe. Bên kéo thị trường đi lên là 2 nhà băng lớn BID, CTG với mức tăng lần lượt hơn 3% và 0,6%. Ở phía ngược lại, VCB tạo ra lực ghì đối trọng khi nằm trong nhóm ảnh hưởng xấu nhất đến chỉ số. Theo sau là các mã nhỏ hơn như MBB, SSB, EIB... điều chỉnh phổ biến ở mức dưới 1%.

Các nhóm ngành như bất động sản, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ... cũng ghi nhận cảnh phân hóa tương tự. Bất động sản có GVR, DIG xanh điểm, NVL, BCM đỏ điểm. Nhóm ngành tiêu dùng có VNM đóng góp tốt cho chỉ số với mức tăng hơn 2%, nhưng một bluechip khác của ngành là MSN lại bị bán ra.

Trong khi thị trường chung vẫn ghi nhận số mã tăng khá áp đảo so với số mã giảm, riêng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lại ghi nhận gần phân nửa số mã giảm điểm hoặc đứng giá. Trong đó GAS là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số với mức giảm gần 2% xuống mốc 114.000 đồng.

Bên cạnh đó, VIC cũng tiếp tục kéo dài chuỗi ngày giao dịch không mấy sáng sủa khi sáng nay tiếp tục mất thêm hơn 1% thị giá.

Thanh khoản thị trường tuy có chút cải thiện so với phiên sáng qua, nhưng nhìn chung vẫn ở mức khá èo uột, giá trị giao dịch chưa tới 6.000 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại cũng là một điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 100 tỷ đồng trong phiên sáng nay.

Nhìn chung, sắc xanh trên thị trường vẫn chưa lan tỏa do thiếu vắng những thông tin thực sự tích cực. Điều này cũng đã được phản ánh trong kết quả phân loại thị trường định kỳ của tổ chức MSCI vừa mới được công bố. Theo đó, thị trường Việt Nam tiếp tục không nằm trong danh sách xem xét để được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Một kết quả được đánh giá cũng không bất ngờ.

Đánh giá của MSCI nhấn mạnh đến những vấn đề về tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trên thị trường Việt Nam và cho rằng yếu tố này đang tác động đến hơn 10% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN-Index kết phiên sáng tăng hơn 4 điểm lên mốc 1.193 điểm, giao dịch hơn 240 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 5.600 tỷ đồng.

HNX-Index đảo chiều giảm điểm xuống mốc 277 điểm, giao dịch hơn 29 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 560 tỷ đồng.

VN-Index tăng mạnh sau chuỗi ngày lao dốc VN-Index tăng mạnh sau chuỗi ngày lao dốc

VTV.vn - Khác phiên sáng, diễn biến thị trường hết sức khả quan trong phiên chiều. Kết phiên giao dịch chiều 23/6, VN-Index tăng mạnh, chấm dứt chuỗi 4 phiên lao dốc trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước