Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/04/2018 19:49 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (23/4), tại Hội nghị toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra 5 câu hỏi với hội nghị và Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra 5 câu hỏi với hội nghị và Bộ Công Thương để từ đó tìm ra những giải pháp nhằm phát huy mọi tiềm năng, khai thác lợi thế so sánh của Việt Nam nhằm đạt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu tăng từ 15 - 20% mỗi năm.

5 câu hỏi lớn mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra với Hội nghị đó là làm sao tăng được giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu của Việt Nam, cũng như doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển dịch được vào chuỗi giá trị toàn cầu, chứ không chỉ chế biến thô; đồng thời, cần đề xuất chiến lược tổng quan để đẩy mạnh xuất khẩu, chứ không để rời rạc, lúc bí chỗ này, lúc gỡ chỗ kia.

Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không có nước nào trên thế giới có thể công nghiệp hóa, trở thành một nước thu nhập cao mà không thành công trong xuất khẩu. Những quốc gia thành công, doanh nghiệp thành công đều coi toàn thế giới là thị trường phải vươn ra. Vì vậy, các Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, từ Lạng Sơn có quả na dai hay Cà Mau có thế mạnh về con tôm đều phải có tầm nhìn và chăm lo đến xuất khẩu. Bởi ngoài thị trường trong nước gần 100 triệu dân, chiếm lĩnh được thị trường thế giới là con đường để nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Hơn nữa, một nước có nhập siêu cao cũng là cội nguồn của lạm phát cao, dẫn đến kinh tế bấp bênh, đời sống người dân khó khăn.

Về những kiến nghị của doanh nghiệp về giảm chi phí như logistics, chi phí vốn, thủ tục, chi phí tiền lương, trong đó, chi phí không chính thức hay chi phí "gầm bàn" còn lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực cắt giảm những chi phí này, vì một nước xuất khẩu thì không thể để chi phí quá cao làm đội giá thành. Sắp tới, Thủ tướng sẽ trực tiếp đi kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ở Hải Phòng.

Thủ tướng đặt 5 câu hỏi lớn về xuất khẩu - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị.

Về vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là vấn đề cần phải làm bài bản, nghiêm túc. Nếu không tăng cường quản lý chất lượng thì hàng hóa Việt Nam sẽ bị mất uy tín.

Nhất trí với các đề xuất về việc phát huy vai trò lớn hơn nữa của các hiệp hội ngành nghề trong hỗ trợ xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các hiệp hội cần đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chứ một cây sẽ làm chẳng nên non; đi liền với đó là phải tháo gỡ các rào cản đối với liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả sửa đổi các Nghị định về công nghiệp phụ trợ. Bởi 75% kim ngạch xuất khẩu là từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do đó, nếu liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực này thì giá trị gia tăng của Việt Nam không thể cao hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ phải nghiên cứu để hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào kênh phân phối của các tập đoàn bán lẻ; đồng thời phải thay đổi căn bản công tác xúc tiến thương mại. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục trả lời 5 câu hỏi mà Thủ tướng nêu ra tại Hội nghị. Các câu trả lời sẽ được đưa vào Chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy xuất khẩu.

Chính phủ tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 Chính phủ tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018

VTV.vn - Hội nghị về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 vừa diễn ra sáng nay (23/4).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước