Thủ tướng: “Không chào đón nhà đầu tư chỉ coi Việt Nam là nơi chuyển giá”

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/12/2016 20:46 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ không đón chào những nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá, là nơi để trốn trách nhiệm môi trường.

Tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2016 tổ chức sáng nay (5/12) tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các góp ý được đưa ra tại diễn đàn rất thiện chí mang tính xây dựng và thiết thực. Thủ tướng khẳng định, tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký cấp phép và các doanh nghiệp trong nước đều là doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là định hướng lớn của Chính phủ về hình thành cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết, hợp tác hiệu quả trong một nền kinh tế quốc gia thống nhất. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp nước ngoài cần đặt niềm tin vào các cải cách của Việt Nam, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, có trách nhiệm với xã hội, chung tay cùng với Việt Nam bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững của môi trường và sự trong lành của môi trường sống cho Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ: "Việt Nam sẽ không đón chào những nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá, là nơi để trốn trách nhiệm môi trường, đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản và giá trị cốt lõi mà nhà đầu tư đã cam kết".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước