Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tiến cùng đất nước

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/12/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Tối 26/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết dự kiến trong năm nay sẽ có tới gần 140.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Đây là một con số kỷ lục và sẽ đưa số lượng doanh nghiệp trong cả nước lên gần 800.000. Cùng với số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đăng ký lên đến trên 38 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, trong đó trên 20 tỷ USD đã được giải ngân. Đây là một nguồn lực rất lớn cho đất nước phát triển những năm tới đây.

Ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đất nước cả về việc tạo ra việc làm lẫn đóng góp cho ngân sách nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi các doanh nghiệp nhỏ và vừa hãy có khát vọng mạnh mẽ hơn nữa nhằm phát triển bền vững, năng động, hiệu quả, để có thể tiến bước cùng dân tộc trong xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cả về cơ chế và chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ, ngành sớm trình giải pháp cho Chính phủ giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội, nhất là về vốn, đất đai và nguồn nhân lực.

Thủ tướng cũng giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động phong trào và vận động các các hộ kinh doanh có quy mô lớn chuyển đổi lên doanh nghiệp cũng như vận động thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp để cả nước có 1 triệu doanh nghiệp vào cuối năm 2020.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành, cũng như đổi mới mô hình kinh doanh.

Cùng với việc đánh giá cao một thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cam kết tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia luyện tập trong 5 năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác hay quan tâm hơn nữa tới an sinh xã hội, vì đây vừa là đạo lý vừa là trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều chính sách đột phá Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều chính sách đột phá Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp Còn nhiều việc phải làm trong quá trình đồng hành Nhà nước - doanh nghiệp Còn nhiều việc phải làm trong quá trình đồng hành Nhà nước - doanh nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước