Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn thành viên dự WEF

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 21:30 GMT+7

Thủ tướng gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài là thành viên WEF. Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng 12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo của nhiều Tập đoàn lớn, thành viên của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Tiếp Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn P&G Magesvaran Surajan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn đang kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam cũng như tích cực tham gia và ủng hộ thiết thực các hoạt động của Năm APEC 2017. Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn đóng góp tích cực hơn nữa vào nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt - Mỹ.

Cũng tại buổi tiếp, khi trao đổi với Phó Chủ tịch Tập đoàn Shire của Ireland, Linda Seah, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn này đang ứng dụng nhiều công nghệ cao trong điều trị y tế ở Việt Nam, đồng thời hoan nghênh Tập đoàn có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại cuộc tiếp Giám đốc khu vực Ngân hàng HSBC Doreen Steidle, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các dịch vụ tài chính - ngân hàng của HSBC đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tín dụng - ngân hàng Việt Nam, đồng thời đề nghị HSBC tiếp tục hợp tác với các ngân hàng thương mại Việt Nam mở rộng kinh doanh ở nước ngoài.

Đối với Tập đoàn GE, Thủ tướng hoan nghênh GE có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao GE đã hợp tác tốt với các đối tác Việt Nam trong việc phát triển năng lượng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ. Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao và mong muốn GE tiếp tục tích cực ủng hộ các hoạt động của Năm APEC 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước