Thủ tướng yêu cầu giảm 0,5% - 1% lãi suất cho vay

Quang Hiệu - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục quan tâm giảm lãi suất, phấn đấu giảm 0,5% - 1% lãi suất cho vay.

Sáng nay (18/7), tới kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của ngành ngân hàng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước đặc biệt phải tiếp tục quan tâm giảm lãi suất, phấn đấu giảm từ 0,5% đến 1% lãi suất cho vay.

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng chú trọng điều tiết dòng vốn chảy vào doanh nghiệp khởi nghiệp và sớm có giải pháp để xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Từ khóa:

Lãi suất

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước