Thung lũng Silicon của Trung Quốc: Từ đạo nhái đến đổi mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chợ điện tử Hoa Cường Bắc là một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Thâm Quyến, nơi được coi là thung lũng Silicon của Trung Quốc.

Bất kì ai cũng có thể xách làn đi chợ, mua từng bộ phận, linh kiện điện thoại riêng lẻ rồi về lắp ráp theo ý muốn thành một sản phẩm hoàn hảo, dùng được. Không có một dây chuyền chuyên nghiệp khép kín và ai cũng có thể trở thành kĩ sư công nghệ.

Ông Andrew Huang, tác giả của "The Hardware Hacker" cho biết: "Đây là một cái nôi lý tưởng để phát triển những tài năng công nghệ. Những đứa trẻ lớn lên trong một môi trường công nghệ, chúng không ngại việc tháo ra, lắp vào bất cứ thiết bị nào. Không chỉ copy ý tưởng của các hãng lớn, mà ở đây, mọi người còn tự nghĩ cách làm thế nào để cải tiến các sản phẩm này theo ý thích của mình".

Sau hàng chục năm làm công xưởng của thế giới, Trung Quốc có rất nhiều kinh nghiệm học hỏi của các quốc gia Âu Mỹ. Nhìn toàn cảnh thị trường công nghệ của Trung Quốc, bất cứ cái gì gắn mác Trung Quốc cũng đều là phiên bản copy của một cái gì đó. Ví dụ, Baidu được coi là Google phiên bản Trung Quốc, Alibaba là Ebay của Trung Quốc, Xiaomi được ví như Apple của Trung Quốc.

Điều quan trọng ở đây là những tập đoàn này của Trung Quốc không chỉ copy mà còn tự cải tiến, phát triển. Đây là một thế lực mới mà các hãng công nghệ phương Tây sẽ phải dè chừng. 

"Trung Quốc vẫn luôn đặt ra mục tiêu vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực công nghệ. Họ gần như đã làm được nhờ vào sự hỗ trợ lớn từ chính phủ từ tài chính, thuế, không gian văn phòng làm việc cho đến miễn phí nhà ở cho nhân viên của công ty" - chuyên gia nghiên cứu công nghệ tại Bloomberg Peter Elstrom nói.

Ông Christian Haessler, Trưởng bộ phận phát triển bền vững Tập đoàn Covestro Đức cho rằng: "Trong quá khứ, chúng tôi thường thấy rất nhiều quá trình chuyển giao công nghệ từ nước khác sang Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ không còn nhiều khi hiện nay, nhân lực tại Trung Quốc có thừa sức sáng tạo. Chính nhân công Trung Quốc đã nắm bắt công nghệ rất nhanh, khéo léo và biết tận dụng một cách tối đa".

Một cái tên tiêu biểu cho công nghệ cao của Trung Quốc là Xiaomi. Năm ngoái, doanh số bán ra của hãng này đã tăng gấp 4 lần, đây là một kỳ tích mà cả Apple và Samsung cộng lại đều không bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước