Tình cảnh ế ẩm ở các kho hàng tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/05/2019 19:00 GMT+7

VTV.vn - Từng là một trung tâm thương mại quốc tế bằng đường hàng không nhộn nhịp bậc nhất của Trung Quốc nhưng giờ Trịnh Châu đã không còn giữ được ánh hào quang đó.

Nhiều nhà kho rộng cả nghìn mét vuông không một bóng người. Thời kỳ hoàng kim của những container xuất khẩu chứa iPhone, xe hơi và thực phẩm đông lạnh, trong khi nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như đậu nành, thịt bò, dường như sắp kết thúc.

Số liệu mới nhất cho thấy, xuất khẩu tháng 4 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất ngờ giảm mạnh 2,7% bất chấp những chính sách hỗ trợ của chính phủ. Do vậy để tồn tại, doanh nghiệp của anh Guo Limin không còn cách nào khác là phải chuyển đổi.

Tuy nhiên, giới chuyên gia Trung Quốc lại cho rằng, tác động từ cuộc chiến thương mại hiện nay không nên nhìn theo hướng một chiều.

Bắc Kinh hiện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong khoảng 6 - 6,5% trong năm 2019, mức thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước