Tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN năm 2019 ước đạt 5,1%

Ngọc Phương, Phan Anh (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các Bộ trưởng và các thống đốc dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN trong 2019 sẽ đạt mức 5,1% và trong năm 2020 là khoảng 5,2%.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng TƯ ASEAN lần thứ 5 diễn ra ngày 5/4 tại Chiang Rai, Thái Lan.

Tại Hội nghị , các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế khu vực và thế giới, tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính, tiền tệ ASEAN.

Bên cạnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN, các Bộ trưởng các thống đốc cũng thảo luận về các rủi ro tiềm ẩn và sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp cần thiết duy trì tăng trưởng và sự ổn định tài chính khu vực.

Trên cương vị nước Chủ tịch ASEAN 2019, tại Hội nghị này, Thái Lan đã đưa ra sáng kiến kết nối thanh toán ASEAN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính và thúc đẩy giao thương nội khối. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ của các nước có chung đường biên giới với Thái Lan.

Tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng cũng đã ghi nhận các nỗ lực tiếp tục thúc đẩy tự do hóa dịch vụ tài chính thông qua đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đồng thời hoan nghênh việc ra đời Thẻ Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN, tạo thuận lợi cho việc di chuyển qua biên giới đối với các nhà tư vấn đầu tư.

Diễn đàn thương mại đầu tư ASEAN tại Brussels Diễn đàn thương mại đầu tư ASEAN tại Brussels Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng đầu ASEAN Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng đầu ASEAN Thị trường hàng không ASEAN nhìn từ Triển lãm LIMA 2019 Thị trường hàng không ASEAN nhìn từ Triển lãm LIMA 2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước