Tổng thống Donald Trump thúc đẩy dự luật phát triển cơ sở hạ tầng

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/04/2020 15:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội nước này thông qua dự luật trị giá 2.000 tỷ USD nhằm thúc đẩy kinh tế Mỹ, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh, với lãi suất ở mức 0%, đây là thời điểm để thực hiện dự luật phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm tạo việc làm và tái thiết cơ sở hạ tầng của nước Mỹ.

Hiện các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét một gói kích thích kinh tế thứ 4 nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và các nghị sĩ đảng Dân chủ đã đề xuất một dự luật phát triển cơ sở hạ tầng có thể bao gồm việc hiện đại hóa các hệ thống nước uống cộng đồng, bệnh viện cũng như nâng cấp đường truyền băng thông rộng của vùng nông thôn.

Thị trường bất động sản Mỹ và nỗi lo từ dịch COVID-19 Thị trường bất động sản Mỹ và nỗi lo từ dịch COVID-19 Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể lên tới 32#phantram Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể lên tới 32#phantram

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước