Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương 7,17% với mức thu ngân sách lần đầu vượt mốc 500.000 tỷ đồng. Đây là kết quả tăng trưởng kinh tế của TP Hồ Chí Minh trong năm 2024. Để có thể đạt những mục tiêu tăng trưởng đến 2045, chính quyền thành phố đang đề xuất đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9-10% trong giai đoạn 2025 - 2030 - mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Mục tiêu này được đánh giá là thách thức, nhưng có cơ sở để đạt được. Gần 10 dự án, công trình giao thông mới được đưa vào sử dụng chỉ trong vài tuần trước Tết. Sức lan tỏa của nguồn vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Năm 2025 cũng được xác định là năm của các "đại công trường" - khi một loạt dự án giao thông, chỉnh trang đô thị quy mô lớn tại thành phố được triển khai.
Dự án xây mới cầu Tân Kỳ Tân Qúy, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 490 tỷ đồng. Đây là 1 trong gần 10 dự án, công trình giao thông được thành phố hoàn thành, thông xe chỉ trong 2 tuần trước Tết. Để tiếp tục khơi thông dòng vốn đầu tư công, ngành giao thông thành phố đang tổ chức nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ thi công.
Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho hay: "Khối lượng giải ngân đầu tư công còn lại rất lớn, Ban Giao thông tiếp tục duy trì công tác thi công tại các công trường trọng điểm và tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan. Đặc biệt trong những ngày Tết này anh em công nhân, kĩ sư vẫn tiếp tục thi công xuyên Tết trên những công trường như dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, nút giao An Phú".
TP Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công theo niên độ 2024 hiện đã đạt hơn 56.600 tỷ đồng.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, tiến độ giải ngân đầu tư công theo niên độ 2024 hiện đã đạt hơn 56.600 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ khoảng 71%. Dù tốc độ giải ngân tháng cuối năm ngoái có cải thiện, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra.
Xác định 2025 là năm triển khai nhiều dự án công quy mô lớn, chính quyền thành phố cho biết sẽ vận dụng tốt hơn các cơ chế chính sách để tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng - vốn là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ.
Ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh cho hay: "Đối với những đổi mới về Luật Đất đai cũng như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các đơn vị tham mưu đã nhìn nhận ra được rất nhiều những chính sách, cơ chế để tháo gỡ cho từng dự án cụ thể".
Lãnh đạo chính quyền thành phố cho biết, thời gian tới không chỉ yêu cầu bộ máy chính quyền rút ngắn 30% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư công, mà sẽ tiến tới giải quyết ngay trong 1-3 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết: "Nguồn lực đầu tư công sẽ kích thích tạo động lực cho đầu tư xã hội ngày càng lớn hơn tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2025 thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư công trên địa bàn thành phố, làm sao vẫn đảm bảo mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt 95%".
Chính quyền thành phố ước tính năm nay được giao giải ngân 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Theo giới chuyên gia, con số này là thách thức nhưng cũng là cơ hội chưa từng có để thành phố để có thể dùng nguồn vốn đầu tư công đóng góp cho giai đoạn tăng trưởng mới.
Trụ cột đầu tư còn nhiều dư địa
Có nhiều lý do để chúng ta đề cập đến "đầu tư công" nói riêng và "đầu tư" nói chung khi bàn về giải pháp giúp "đầu tàu kinh tế" TP Hồ Chí Minh tăng tốc trong thời gian tới.
Trong số 3 động lực tăng trưởng kinh tế là Tiêu dùng - Xuất khẩu và Đầu tư, thì trụ cột "đầu tư" có rất nhiều dư địa và có khả năng mang lại đột phá về tăng trưởng kinh tế cho TP Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo thành phố, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng vượt 10% trong năm 2025, thành phố sẽ cần huy động nguồn vốn lên đến 620.000 tỷ đồng.
Để có được nguồn lực đầu tư rất lớn phục vụ cho tăng trưởng, thì chính quyền thành phố đang tập trung là huy động nguồn đầu tư xã hội. Trong đó vai trò của vốn đầu tư tư nhân rất quan trọng, kể cả huy động vốn tư nhân qua các hình thức mới, lẫn tháo gỡ vướng mắc tồn tại nhiều năm của các dự án hiện hữu.
Huy động nguồn lực xã hội
TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy các hình thức mới để huy động nguồn lực xã hội như đấu giá quỹ đất hình thành từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD
Khoảng 3 năm trở lại đây sau đại dịch, kinh tế TP Hồ Chí Minh có tăng trưởng chững lại. Theo giới chuyên gia, đây cũng là thời điểm từ trung ương đến thành phố có nhiều nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cụ thể hóa cơ chế đặc thù. Nhờ vậy đến nay đã có được kết quả cụ thể.
Dự án có quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đang được chính quyền tập trung tháo gỡ pháp lý, nếu làm được sẽ giúp khơi thông một lượng vốn đầu tư lớn bơm vào nền kinh tế. Đã có hơn một nửa trong số 64 dự án bất động sản tại thành phố đã được tháo gỡ vướng mắc, góp phần giúp nguồn thu từ đất đai đạt hơn 25.300 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 46% so với năm trước đó.
Tiến sĩ Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện cơ chế đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh cho hay: "Thành phố đang tập trung tháo gỡ cho các dự án quy hoạch treo. Đặc biệt là tháo gỡ để mở rộng quy mô các khu công nghiệp mà trong nhiều năm mở rộng không được, để thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp".
Bên cạnh tháo gỡ các vướng mắc cũ, chính quyền thành phố cũng đang thúc đẩy các hình thức mới để huy động nguồn lực xã hội như đấu giá quỹ đất hình thành từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD; huy động vốn thông qua trung tâm tài chính.
Sau khi Chính phủ ban hành kế hoạch hành động để hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, hiện bộ máy chính quyền đang tập trung nghiên cứu đề xuất các cơ chế cụ thể để sớm hiện thực hóa kế hoạch.
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho hay: "Hiện chúng tôi cũng đang nghiên cứu các cơ chế đầu tư ví dụ như là công - tư trong việc phát triển hạ tầng số. Hoặc là cơ chế thu hút nguồn lực xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tức là đa dạng hóa các hình thức đầu tư, chứ không chỉ là đầu tư từ phía Nhà nước".
Nhiều nghị quyết về cơ chế đặc thù liên quan đến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đường sắt đô thị đang tiếp tục được nghiên cứu để tạo cơ chế thông thoáng hơn, hỗ trợ đầu tàu kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cho giai đoạn 2025 - 2030, chính quyền TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ cần nguồn lực đầu tư lên tới 4,4 triệu tỷ đồng. Trong đó ước tính ngân sách cần huy động được 1,1 triệu tỷ đồng. Để làm được thì theo giới chuyên gia, các cơ chế chính sách đặc thù trong huy động nguồn lực cần được thực thi và cụ thể hóa một cách sớm nhất, tránh để lỡ các cơ hội tăng trưởng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!