TP.HCM đưa ra đấu giá hàng ngàn nhà đất tái định cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/03/2018 16:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thời gian qua TP.HCM đã tiến hành đấu giá hơn 5.000 căn hộ và nền đất trong tổng số hơn 14.000 nhà đất tái định cư còn tồn đọng.

Để giải quyết tình trạng dư thừa hàng nghìn căn hộ, nền đất tái định cư, thời gian qua TP.HCM đã tiến hành đấu giá hơn 5.000 căn hộ và nền đất trong tổng số hơn 14.000 nhà đất tái định cư còn tồn đọng. Bước đầu, TP.HCM đã thu được hơn 2.000 tỷ đồng về cho ngân sách thành phố.

Đã có 19 gói đất tái định cư nằm tại khu vực quận 2 được đưa ra bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư Pháp TP.HCM. Với giá khởi điểm là hơn 1.350 tỷ đồng, sau đấu giá, Trung tâm đã bán được số tiền cao hơn tới 700 tỷ đồng. Đây được đánh giá là kết quả tích cực cho chương trình bán đấu giá nhà đất tái định cư.

Tuy nhiên, 19 gói này chủ yếu là đất nền. Còn các gói đấu giá khác phần lớn là căn hộ chung cư thì đến nay vẫn còn tồn đọng do chưa có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Công khai tài sản nhà nước khi đấu giá Công khai tài sản nhà nước khi đấu giá

VTV.vn - Việc thanh lý tài sản nhà nước khi mua - bán đều phải được đấu giá công khai, minh bạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước