TP.HCM: Nhiều trường hợp sử dụng đất công sai mục đích

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/07/2017 15:36 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu đất bức thiết nhưng TP.HCM lại đang tồn tại nghịch lý là nhiều trường hợp đất công được sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Có thể nói, chưa bao giờ TP.HCM lại "khát" quỹ đất sạch để phục vụ cho nhu cầu phát triển như lúc này. Chỉ tính riêng quỹ đất để đối ứng cho dự án giao thông, cầu đường, xử lý nước thải..., kêu gọi đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) đã lên đến hàng trăm dự án nhưng hiện vẫn chưa có đất. 

Đại diện Sở Tài nguyên TP.HCM thừa nhận, khó khăn nhất là các trường hợp các cơ quan, đơn vị tự ý giao cấp đất cho các cán bộ công nhân viên, khiến việc xử lý vốn đã khó lại càng khó hơn.

Từ nay đến năm 2020, thành phố cần phải thu xếp được nguồn vốn 150.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn, tức chiếm gần 50% tổng vốn cần có. Vốn lớn đòi hỏi nguồn đất công phải được sử dụng hiệu quả, đem đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách, hoặc tạo quỹ đất cho các dự án.

Nửa đầu năm 2017, Sở Tài nguyên Môi trường đã có 30 cuộc thanh tra, thu về 4 tỷ đồng đối với nhiều trường hợp sử dụng đất công sai mục đích.

TP.HCM hiện có gần 750 khu đất được giao cho các cơ quan, đơn vị Nhà nước quản lý. Tính đến cuối năm 2016 qua rà soát, thanh tra, có đến gần 110 khu đất với hơn 210 hecta đất hiện được Trung tâm Phát triển quỹ đất lập thủ tục đấu giá, thu hồi; qua đó cho thấy, nguồn quỹ đất công nếu được quản lý, tận dụng hiệu quả thì có thể phần nào giải quyết được cơn khát vốn phát triển mà thành phố đang đối mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước