Trà Vinh chuyển đổi hơn 12.000 ha lúa kém hiệu quả

Phương Thúy-Thứ ba, ngày 28/06/2016 09:56 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục chuyển đổi 12.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi thủy sản cho hiệu quả cao hơn.

Tỉnh Trà Vinh sẽ chuyển 8.500 ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại 9 huyện, thị xã, thành phố sang cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Chuyển 3.000 ha đất trồng lúa từ 2 - 3 vụ sang một vụ lúa luân canh màu hoặc luân canh với nuôi thủy sản tại các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và Trà Cú.

Tuy kế hoạch chuyển đổi của tỉnh Trà Vinh đã có từ năm 2014, nhưng hai năm qua, người dân vẫn không mạnh dạn chuyển đổi, bởi việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đòi hỏi nông dân phải đầu tư quá nhiều về vốn, kỹ thuật canh tác và cơ sở hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước