Trái cà na tạo thêm thu nhập cho nông dân An Giang

Nguyễn Thắng (VTV9)-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 09:38 GMT+7

VTV.vn - Cà na vốn là loại cây dại, ít người trồng vì giá trị kinh tế không cao, tuy nhiên hiện nay, loại trái cây này lại trở thành mặt hàng được nhiều người ưa chuộng.

Do có thể chế biến thành nhiều sản phẩm như mứt cà na, cà na muối, rượu cà na hoặc có thể ăn sống với muối ớt nên cà na trở thành mặt hàng được nhiều người ưa chuộng. Gần đây, một số nông dân ở xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang bắt đầu trồng cây cà na như một loại cây ăn trái. Việc hái cà na bán cũng tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Mùa cà na hàng năm bắt đầu khoảng tháng 7 tháng 8 âm lịch khi mùa nước nổi về. Cà na cho trái khoảng 2 tháng thì hết mùa. Cà na rất dễ trồng, cây có bộ rễ bám đất rất chắc, mọc tự nhiên và phát triển tốt cạnh các kênh rạch mà không cần chăm sóc, bón phân hay thuốc trừ sâu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước