Tránh COVID-19, người Mỹ rời phố về "quê"

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 23/07/2020 17:24 GMT+7

VTV.vn - Diễn biến của dịch COVID-19 tại Mỹ khiến người dân tại các thành phố lớn như New York có xu hướng rời khỏi nơi ở hiện tại, chuyển đến khu vực có mật độ dân cư thấp hơn.

Gia đình nhà Lilly dọn đồ khỏi căn hộ tại thành phố New York. Họ vừa mua một ngôi nhà mới ở thung lũng Hudson, cách thành phố khoảng một tiếng di chuyển về hướng Bắc.

"Quyết định được đưa ra rất nhanh, chỉ trong vòng 4 tháng. Ngay khi lệnh đóng cửa bắt đầu, chúng tôi đã quyết định rằng, mình không còn cần tới một căn chung cư nữa. Chúng tôi muốn có một căn nhà với nhiều phòng hơn cho gia đình" -  anh Anil Lilly chia sẻ.

Tránh COVID-19, người Mỹ rời phố về quê - Ảnh 1.

Nỗi lo ngại dịch bệnh đã khiến nhiều người dân New York có xu hướng muốn rời xa thành phố. (Ảnh minh họa: Financial Times)

Bên cạnh đó, sự thay đổi về điều kiện làm việc sau đại dịch, cũng khiến cho việc sở hữu một căn nhà tại khu trung tâm không còn là điều quá cần thiết.

"Dịch bệnh thực sự đã khiến sự gắn bó giữa chúng tôi với khu Manhattan biến mất, bởi các công ty trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hay công nghệ như của chồng tôi đang cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Mọi người đều thế và chúng tôi cũng vậy" - chị Joyce Lilly cho hay.

Tránh COVID-19, người Mỹ rời phố về quê - Ảnh 2.

Thành phố New York của Mỹ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

Nỗi lo ngại dịch bệnh đã khiến nhiều người dân New York có xu hướng muốn rời xa thành phố, thúc đẩy doanh số bán và cho thuê nhà tại các khu vực ngoại ô. Các công ty môi giới bất động sản cho biết thị trường đang trở nên nóng lên trong thời gian qua. Dù một ngôi nhà mới có mức giá không hề rẻ, từ 200.000 - 1 triệu USD, thế nhưng cung vẫn luôn không đủ cầu.

Ở chiều ngược lại, thị trường bất động sản tại khu vực trung tâm New York lại đang rơi vào cảnh đìu hiu. Theo CNBC, doanh số bán căn hộ tại khu Manhattan đã giảm 54% trong quý II, mức giảm lớn nhất trong vòng 30 năm qua, trong khi giá bán nhà trung bình cũng giảm 18%. Tỷ lệ căn hộ cho thuê bị bỏ trống tại đây trong tháng 6 cũng đã chạm mức kỷ lục 3,67%, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Nhiều bang tại Mỹ đóng cửa hoạt động kinh doanh trong nhà Nhiều bang tại Mỹ đóng cửa hoạt động kinh doanh trong nhà

VTV.vn - Các nhà hàng tại Mỹ đang hoan hỉ chuẩn bị mở cửa trở lại thì mới đây chính quyền nhiều bang đã lên tiếng thông báo trì hoãn kế hoạch do lo ngại làn sóng COVID-19 thứ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước