Trao đổi thương mại Việt Nam - Hy Lạp có bước phát triển nhanh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/06/2018 19:54 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Ioannis E. Raptakis. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Đại sứ Hy Lạp Ioannis E. Raptakis chiều 4/6.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trao đổi thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển nhanh thời gian gần đây và đạt mức 340 triệu USD trong năm 2017 nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Thủ tướng đề nghị, trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ quan tâm ưu tiên thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực như: đóng tàu, cung ứng dịch vụ vận tải biển, du lịch, bảo tồn và khảo cổ; đồng thời phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp Hy Lạp tìm hiểu cơ hội hợp tác làm ăn tại Việt Nam, đề nghị Đại sứ quan tâm việc đàm phán ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải giữa hai nước.

Đại sứ Ioannis E. Raptakis cho biết, Hy Lạp ủng hộ sớm ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu và ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam và Hy Lạp Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam và Hy Lạp

VTV.vn - Trong chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp, đồng chí Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Hy Lạp đã thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước