Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống ở Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 10:07 GMT+7

VTV.vn - 100 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt từ đường dây mua bán hóa đơn khống tại Đà Nẵng. Vụ việc vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng phát hiện.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt giữ gồm Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi) và Trần Thị Thu (26 tuổi).

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng đã dùng nhiều chứng minh nhân dân mua ngoài thị trường để thành lập công ty ma với mục đích qua mặt lực lượng chức năng.

Hơn 1.500 tờ hóa đơn đã được in ấn và mua bán với tổng doanh số hơn 50 tỷ đồng. Sau đó, hóa đơn được bán cho các đối tác có nhu cầu với doanh số khoảng 10 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, tổng doanh số từ các hóa đơn mà các đối tượng đã giao dịch lên đến trên 100 tỷ đồng.

Xử lý hóa đơn 'khống' để chống buôn lậu: Lúng túng bảng giá khởi điểm Xử lý hóa đơn "khống" để chống buôn lậu: Lúng túng bảng giá khởi điểm Những tờ hóa đơn 'khống' đến từ đâu? Những tờ hóa đơn "khống" đến từ đâu? Hệ lụy từ hóa đơn giá trị gia tăng khống Hệ lụy từ hóa đơn giá trị gia tăng khống

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước