Trung Quốc “bơm” thêm 52 tỷ USD vào nền kinh tế

Minh Hậu - Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/01/2016 22:16 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tiếp tục bơm thêm 340 tỷ NDT, tương đương 52 tỷ USD vào hệ thống tài chính nước này.

Đây là lần thứ hai trong 3 ngày, Trung Quốc bơm thêm tiền vào thị trường. Mục đích của động thái này là để tăng tính thanh khoản, đáp ứng nhu cầu tiền tăng mạnh trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hôm thứ ba, PBoC đã rót thêm 67 tỷ USD, lần bơm tiền qua cơ chế thị trường mở lớn nhất kể từ năm 2013. Một số nhà phân tích nhận định, việc PBoC liên tiếp bơm tiền ra thị trường được xem là một biện pháp nới lỏng tiền tệ hoặc để bù đắp dòng vốn đã chảy ra khỏi Trung Quốc trong thời gian qua.

Trung Quốc lần đầu tiên ra Sách Trắng hạt nhân Trung Quốc lần đầu tiên ra Sách Trắng hạt nhân

VTV.vn - Ngày 27/1, Chính phủ Trung Quốc đã công bố Sách Trắng hạt nhân đầu tiên của quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước