Trung Quốc cam kết tăng cường đầu tư vào châu Mỹ Latinh

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 21:54 GMT+7

Trung Quốc cam kết đầu tư mạnh vào khu vực Mỹ Latinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào khu vực Mỹ Latinh trong 10 năm tới và cho rằng sự hợp tác này sẽ tạo ảnh hưởng lớn tới kinh tế thế giới.

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ nhất Diễn đàn Trung Quốc và Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribbean tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, trao đổi thương mại 2 chiều có thể tăng lên tới 500 tỷ USD trong 10 năm tới.

Hiện, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nhập khẩu dầu chủ yếu từ Venezuela và một số hàng hoá quan trọng từ khu vực Mỹ Latinh như đồng, đậu nành...

Ngoài ra, Trung Quốc và châu Mỹ Latinh đang hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và đổi mới công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước