Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 13:22 GMT+7

VTV.vn -Ngân hàng TƯ Trung Quốc (PBOC) chính thức cắt giảm tỷ lệ dự trữ của một số ngân hàng thương mại tại PBOC 50 điểm cơ bản, giúp thanh khoản hệ thống được bơm thêm 700 tỷ NDT.

Mục đích chính khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cắt giảm dự trữ bắt buộc nhằm hỗ trợ nền kinh tế và ổn định thị trường tài chính, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nhỏ vỡ nợ và khó khăn khi đi vay vốn ngân hàng.

Quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ ba trong năm 2018 đã được dự đoán từ lâu do lo ngại về tính thanh khoản yếu của thị trường và nguy cơ kinh tế tăng trưởng chậm do xung đột thương mại với Mỹ.

Ông Li Liuyang - Giám đốc phân tích, China Merchants Bank nói: "Các doanh nghiệp nhỏ rất cần vay ngân hàng vì lãi suất thấp hơn nhiều so với các kênh huy động vốn khác. Nhờ đó, họ dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất, thuê thêm nhân công và gia tăng lợi nhuận".

Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ của một số ngân hàng thương mại. Ảnh minh họa.

Với chính sách mới, đầu tiên khoảng 500 tỷ NDT được giải phóng. Ngân hàng được khuyến khích sử dụng số tiền này vào những giao dịch hoán đổi nợ thành vốn góp - một hoạt động Chính phủ Trung Quốc khuyến khích từ cuối năm 2016 - nhằm chia sẻ áp lực cho những công ty gặp khó khăn trong khâu trả nợ.

Thậm chí, các ngân hàng quốc doanh hàng đầu còn ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp Nhà nước để giúp họ giảm bớt gánh nặng nợ, có thêm thời gian xoay xở và từng bước cải thiện điểm tín dụng.

Mặt khác, việc cắt giảm dự trữ bắt buộc lần này cũng giúp các ngân hàng vừa và nhỏ có thêm khoảng 200 tỷ NDT để thúc đẩy cho vay các doanh nghiệp nhỏ đã và đang bị hạn chế tiếp cận các nguồn tín dụng.

Ông Song Jie - Tổng Giám đốc Công ty tư vấn Nhân sự G&E cho biết: "Với chính sách này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay hơn. Trước đây, các ngân hàng không hứng thú lắm khi xúc tiến với các doanh nghiệp này do tiền lãi thu về không thực sự hấp dẫn".

Tỷ lệ dự trữ hiện nay áp dụng đối với các ngân hàng lớn của Trung Quốc là 16%, còn các ngân hàng nhỏ là 14%.

Không loại trừ khả năng vào những tháng còn lại của năm 2018, Trung Quốc sẽ tiếp tục có một số lần cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc khác khi chi phí vay tăng lên do chính quyền thắt chặt các đòn bẩy tài chính và quan hệ thương mại Trung - Mỹ còn nhiều bất ổn.

Trung Quốc hợp nhất quản lý ngân hàng, bảo hiểm Trung Quốc hợp nhất quản lý ngân hàng, bảo hiểm

VTV.vn - Cải cách tài chính đang là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước