Trung Quốc đầu tư hơn 700 tỉ USD cho giao thông trong 3 năm tới

Ngọc Chí, Thế Tâm (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 18:49 GMT+7

Giao thông Trung Quốc còn nhiều bất cập. (Ảnh: china-mike.com)

VTV.vn - Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch đầu tư 4.700 tỉ Nhân dân tệ (hơn 700 tỉ USD) tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông trong vòng 3 năm tới.

Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra “Kế hoạch đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm 2016 - 2018". Theo đó, nước này sẽ tập trung đầu tư 303 dự án giao thông lớn về đường sắt, đường bộ, đường thủy, sân bay và hạ tầng đô thị trong vòng 3 năm tới với số vốn lên tới 4.700 tỉ Nhân dân tệ (724 tỉ USD). Trong đó, năm 2016 sẽ triển khai 131 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 2.100 tỉ Nhân dân tệ (325 tỉ USD). Kế hoạch đầu tư này nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với mục tiêu dựa vào các dự án đầu tư công lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kế hoạch đầu tư này lớn hơn cả gói kích thích kinh tế 4.000 tỉ Nhân dân tệ được nước này đưa ra năm 2008, thực hiện trong vòng 3 năm nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong quý I/2016, đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đã tăng gần 20%, góp phần bù đắp được sự sụt giảm của đầu tư tư nhân (chỉ tăng 5,7%). Đầu tư cơ sở hạ tầng đã đóng vai trò then chốt để ổn định tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thời gian qua. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đưa ra kế hoạch đầu tư lớn trong bối cảnh hiện nay nhằm chặn đà giảm tốc của nền kinh tế. Điều này cũng cho thấy, Trung Quốc vẫn theo “lối mòn” cũ là dựa vào các dự án đầu tư công lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước