Trung Quốc di dời 2 triệu dân để chống đói nghèo

Nga Nguyễn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 22:11 GMT+7

Nghèo đói vẫn là vấn đề lớn ở Trung Quốc.

VTV.vn - Để đạt mục tiêu đưa 10 triệu dân thoát nghèo vào năm 2020, Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tái định cư cho hàng triệu dân nghèo ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh.

Theo Tân Hoa Xã, trong năm nay hơn 2 triệu người sẽ được chuyển đến các khu vực có dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn với trường học, bệnh viện, hoặc những nơi có đường sá tốt hơn và gần nguồn nước sạch. Số người nằm trong diện tái định cư sẽ tăng dần và có thể đạt 3 triệu người.

Trung Quốc hiện có 70 triệu người nghèo, chiếm 5% tổng dân số. Dù đã trải qua 2 thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nghèo đói vẫn là vấn đề lớn ở Trung Quốc, chủ yếu tại các khu vực nông thôn, nơi thanh niên bỏ lại con cái và cha mẹ để lên thành phố tìm kiếm việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước