Trung Quốc: DN nước ngoài có thể không phải bắt buộc chuyển giao công nghệ

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/12/2018 07:55 GMT+7

VTV.vn - Bắc Kinh sẽ cấm hành vi chuyển giao công nghệ bắt buộc từ các doanh nghiệp nước ngoài sang các công ty nội địa Trung Quốc bằng biện pháp hành chính.

Đây là một trong những quy định rất mới vừa được các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đưa ra trong dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài. Động thái trên được xem là một nỗ lực mở cửa hơn nữa thị trường và là thông tin tích cực trong khoảng thời gian 90 ngày đàm phán Mỹ - Trung.

Trước đó, Washington liên tục cáo buộc Bắc Kinh ép buộc doanh nghiệp Mỹ phải chuyển giao công nghệ, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Kỳ họp cuối cùng trong năm 2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính khai mạc ngày 23/12 tại Thủ đô Bắc Kinh. Một trong những dự thảo luật thu hút sự chú ý là dự luật sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài.

Theo đó, luật mới sẽ cấm các cơ quan công quyền và quan chức Trung Quốc sử dụng biện pháp hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải chuyển giao công nghệ.

Quy định cấm mới nhất này có thể được coi như đề xuất bằng văn bản trực tiếp từ phía Bắc Kinh, rằng việc chuyển giao công nghệ cần phải được thực hiện tự nguyện, một động thái tích cực trong bối cảnh các cuộc đối thoại giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại Mỹ - Trung đang được tích cực diễn ra trước thời hạn chót ngày 1/3/2019.

Một loạt chuyên gia và các nhà quan sát thị trường đều đồng ý rằng Trung Quốc đã nhiều lần buộc các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài phải chuyển giao công nghệ một cách tự nguyện cho các công ty nội địa như một điều kiện để tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, Trung Quốc lại liên tục thất bại trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ của các công ty nước ngoài khi kinh doanh tại thị trường này.

Một vấn đề khác cũng đã được báo chí quốc tế mổ xẻ trong dự thảo luật mới là cụm từ "khuyến khích hành vi hợp tác công nghệ" dựa trên các quy định về kinh doanh. Nếu nhìn từ quan điểm của doanh nghiệp nước ngoài, từ "hợp tác" này có thể đồng nghĩa với buộc phải chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể tùy ý chuyển lợi nhuận của họ khi đầu tư bằng đồng Nhân dân tệ hoặc đồng tiền nước ngoài, điều này giúp mang đến sự bảo vệ quan trọng cho nhà đầu tư.

Trung Quốc xem xét hợp nhất luật đầu tư nước ngoài Trung Quốc xem xét hợp nhất luật đầu tư nước ngoài Trung Quốc cắt giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng Trung Quốc cắt giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng WB dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 6,2#phantram trong năm 2019 WB dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 6,2#phantram trong năm 2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước