Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục các thương vụ sáp nhập quốc tế

Nga Nguyễn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 22:15 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh đang có kế hoạch đơn giản hóa thủ tục đối với việc phê duyệt những thương vụ giao dịch lớn của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài.

Mục tiêu là nhằm thúc đẩy hơn nữa làn sóng mua bán sáp nhập đã lên đến mức kỷ lục của doanh nghiệp nước này trong thời gian qua.

Theo dự thảo mới của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, các công ty thực hiện giao dịch có giá trị từ 2 tỷ USD trở lên tại các quốc gia, lĩnh vực từng bị cho là nhạy cảm sẽ không cần được Hội đồng Nhà nước chấp thuận hay phải chứng minh tài chính. Đề xuất này nhằm mục tiêu loại bỏ sự tùy tiện trong việc cấp phép cho một công ty được độc quyền đấu thầu ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đề nghị giảm bớt vai trò của các cơ quan khu vực trong việc phê duyệt các thương vụ thông thường nhằm loại bỏ tình trạng quan liêu, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp tại các tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước