Trung Quốc nới quy định kiểm dịch COVID-19 với thủy sản Việt Nam

Thúy Lan-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 15:57 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 7, nếu doanh nghiệp xuất thủy sản vào Trung Quốc có hàng bị nhiễm COVID-19 không còn bị đình chỉ xuất khẩu.

Đây là thông báo mới được cơ quan chức năng Trung Quốc gửi thông qua đại sứ quán nước này tại Việt Nam nhằm giúp hoạt động giao thương giữa hai nước dễ dàng hơn.

Cụ thể, với những lô hàng nhiễm COVID-19, doanh nghiệp sẽ không bị đình chỉ xuất khẩu như trước đây nên hoạt động xuất khẩu sẽ không bị ảnh hưởng dây chuyền như trước.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có được thay đổi trên cũng do thời gian qua hầu hết các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã thực hiện khá tốt những quy định phòng chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc.

Trung Quốc nới quy định kiểm dịch COVID-19 với thủy sản Việt Nam - Ảnh 1.

VASEP dự báo, nhờ có quy định mới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc năm nay sẽ tăng mạnh tới 70% so với năm 2021. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Khi trao đổi phía Trung Quốc cho rằng việc kiểm soát COVID-19 trên hàng đông lạnh trong thời gian qua có cải thiện tích cực nên quy định mới này thể hiện quan điểm kiểm soát mới với xu hướng thuận lợi hơn dựa trên kết quả trong thời gian qua", ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho hay.

Theo đại diện của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, khoảng 300 doanh nghiệp thủy sản được hưởng lợi từ quy định trên, mặt hàng cá tra và tôm là 2 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, hiện tượng ách tắc tại các cửa khẩu vào Trung Quốc theo đó sẽ giảm đáng kể.

"Động thái này của phía Trung Quốc thực sự kiến doanh nghiệp thở phào nhẹ nhõm, vì trong suốt gần 2 năm rưỡi qua, quy định này khiến hàng thủy sản ách tắc nặng nề. Quy định mới này giúp tháo gỡ nút thắt đúng vào thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc xuất khẩu trong nửa cuối năm sang thị trường Trung Quốc", bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VASEP. PRO, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đánh giá.

VASEP dự báo, nhờ có quy định mới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc năm nay sẽ tăng mạnh tới 70% so với năm 2021, đạt khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, VASEP tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn phải chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm theo những tiêu chí mới của thị trường này.

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang EU Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang EU

VTV.vn - Những điều kiện thuận lợi tại châu Âu đang là cơ sở để ngành thủy sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị phần tại thị trường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước