Trung Quốc tiếp tục có động thái nới lỏng tiền tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/10/2019 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thestar)

VTV.vn - Trung Quốc đã bơm 200 tỷ Nhân dân tệ vào hệ thống tài chính thông qua công cụ cho vay trung hạn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa đưa ra thêm một động thái nới lỏng tiền tệ trong năm nay, với thông báo bơm 200 tỷ Nhân dân tệ (28 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua công cụ cho vay trung hạn.

Tuy nhiên, lãi suất các khoản vay kỳ hạn 1 năm vẫn giữ nguyên ở mức 3,3%, trong khi một số nước khác đều giảm lãi suất. Việc giữ nguyên lãi suất có thể phản ánh Trung Quốc không muốn nới lỏng tiền tệ quá mức để tránh bùng nổ tín dụng.

Trung Quốc đã liên tiếp nới lỏng tiền tệ trong năm nay, do sức ép từ cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ và tăng trưởng trong nước chậm lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước